Lấy mẫu xét nghiệm tại Bình Quới liên quan Hội thánh Phục hưng

Liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại Hội thánh truyền giáo Phục hưng tại quận Gò Vấp, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh đã phong toả hẻm 178 dẫn vào khu tập thể P/S trên đường Bình Quới, phường 27.

Hẻm dẫn vào khu tập thể P/S Bình Quới được phong toả.

Việc phong toả này được thực hiện từ sáng cùng ngày sau khi chính quyền địa phương nhận được thông tin trường hợp F1 của ca dương tính COVID-19 thuộc chuỗi lây nhiễm tại Hội thánh truyền giáo Phục hưng sinh sống tại đây.

Theo ghi nhận, bên trong khu vực phong toả có hàng trăm người sinh sống và được lấy mẫu xét nghiệm.

Lực lượng chức năng phong toả và lấy mẫu xét nghiệm hàng trăm người dân trong hẻm 178 Bình Quới vì có F1 liên quan Hội thánh truyền giáo Phục hưng.

Nhiều người trẻ em cũng được lấy mẫu xét nghiệm từ sớm và đến trưa cùng ngày.

Đã có hàng trăm mẫu xét nghiệm được lấy vào trưa cùng ngày.

Việc lấy mẫu xét nghiệm được thực hiện từ sáng, người dân không thấy bị làm phiền khi được lấy mẫu.

Điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm và công tác phong toả được thực hiện khẩn trương và nghiêm ngặt.

Hàng trăm mẫu xét nghiệm cả người lớn và trẻ em đã được lấy.

Nhân viên y tế lấy mẫu được trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ phòng chống dịch COVID-19

Trong sáng 27-5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM đã tổ chức cuộc họp khẩn sau khi phát hiện 25 ca dương tính liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục hưng.

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bình cho biết, tính đến 7 giờ sáng đã phát hiện 25 trường hợp dương tính ở 6 quận huyện. Hiện có 67 trường hợp F1, trong đó 44 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm, 336 trường hợp F2.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm