Lật tẩy nhóm lừa đảo bán “thần dược”

Sáng 13-8, bà Lưu Thị Dung (ngụ quận Lê Chân) vừa đi khám bệnh về thì có hai phụ nữ xấn tới làm quen rồi nói bà có bệnh về mắt, nếu không chữa sẽ bị mù. Sau đó cả hai đưa bà Dung lên xe máy chở đến gặp một người đàn ông có “thuốc đặc trị chữa được nhiều bệnh nan y”. Người đàn ông này đưa ra năm gói thuốc cho là “thần dược” và ra giá 12 triệu đồng. Bà Dung nói không mang theo tiền thì một người tên Thìn đi đến, vờ làm quen rồi đưa cho bà Dung vay 12 triệu đồng trả tiền thuốc. Sau đó Thìn chở bà Dung về nhà lấy tiền, các con bà thấy có biểu hiện lừa đảo nên bắt giữ Thìn giao cho công an.

Được biết, nhóm lừa đảo bán "thần dược" của Thìn có khoảng gần chục người. Hằng ngày chia thành nhóm 3-4 người tỏa ra các nơi, tiếp cận những phụ nữ cao tuổi, đe dọa họ có bệnh để lừa lấy tiền bạc và trang sức. Hàng chục người dân đã bị sa bẫy của nhóm lừa đảo này. Có nạn nhân cho rằng bị đánh thuốc mê nên không tự chủ được đã đưa hết tiền bạc, nữ trang cho chúng.

K.LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm