Lập trung tâm phòng chống tội phạm xuyên quốc gia

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh việc thành lập trung tâm là thành quả hợp tác cụ thể giữa lực lượng cảnh sát Việt Nam và cảnh sát Úc.

Thứ trưởng Lê Thế Tiệm cho biết trung tâm có nhiệm vụ tiếp nhận, phân tích, xử lý thông tin tội phạm xuyên quốc gia; đề xuất kế hoạch đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng cảnh sát hai nước…

Ông Tony Negus, Tư lệnh Cảnh sát Úc, bày tỏ thông qua trung tâm này, Úc và Việt Nam sẽ xây dựng một “gia đình cảnh sát” quốc tế mới, qua đó kéo giảm tội phạm xuyên quốc gia, hạn chế hoạt động mua bán ma túy và các hoạt động phi pháp khác…

TR.DUNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm