Lạm thu, trưởng khu phố bị buộc thôi việc

Ông đã tự ý chi sai nguyên tắc, không chứng từ, hóa đơn hàng trăm triệu đồng.

Qua kiểm tra, phường Trảng Dài phát hiện ban vận động khu phố mà trực tiếp là ông Bái vận động, sử dụng quỹ hoạt động và kinh phí dân đóng góp để sửa chữa đường giao thông không đúng theo chỉ đạo của phường. Ông Bái không thành lập ban quản lý tài chính để quản lý theo quy định. Một số nguồn chi không có hóa đơn, chứng từ, không chứng minh được thực tế có chi. Việc quản lý thu quỹ hoạt động thường xuyên ở các tổ dân phố chưa thống nhất. Ban điều hành khu phố giám sát chưa chặt nguồn thu, để các tổ tự thu rồi nộp về khu phố dù trước đó phường chỉ đạo không được phép thu.

Về việc vận động làm đường, phường chỉ rõ: Do thiếu trách nhiệm, đôn đốc, kiểm tra nên thực hiện không đúng nguyên tắc tài chính. Không có bản xác minh số lượng các hạng mục phát sinh, dẫn đến số liệu sau khi kiểm tra, đo đạc lại chênh lệch so với biên bản nghiệm thu… Công trình đã đưa vào sử dụng nhưng vẫn còn một số hạng mục chưa thực hiện xong; số liệu nghiệm thu chênh lệch với thực tế, dẫn đến chênh lệch số tiền hơn 130 triệu đồng của dân đóng góp. Quyết toán thừa cho đơn vị thi công…

TIẾN DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm