Kinh tế hồi phục, số người thất nghiệp vẫn cao

Theo Viện Khoa học lao động và xã hội, quý IV-2015 cả nước có trên một triệu người trong độ tuổi lao động thất nghiệp, tăng 76,4 nghìn người so với quý IV-2014.

"Như vậy chúng ta có thế thấy mặc dù nền kinh tế phục hồi nhưng do nhiều doanh nghiệp sử dụng các trang thiết bị hiện đại, nên cần ít lao động, vì thế tỉ lệ thất nghiệp vẫn cao" - bà Nguyễn Thị Lan Hương, nguyên viện trưởng viện này, nói.

Theo bà Hương, trong số lao động thất nghiệp toàn quốc có hơn 417.000 người có chuyên môn kỹ thuật. Trong đó trên 155.000 lao động có trình độ đại học trở lên; 115.000 lao động trình độ cao đẳng chuyên nghiệp; 63,8 ngàn người có trình độ trung cấp chuyên nghiệp... So với quý III-2015, số người bị thất nghiệp có chuyên môn kỹ thuật cao giảm 78.000 người.

Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, GDP của Việt Nam năm 2016 có khả năng đạt 6,6%.

"Tăng trưởng phục hồi sẽ tác động tích cực đến thị trường lao động. Trong 12 tháng tới khoảng 54,1 triệu người có việc làm. Dự báo năm 2016 tỉ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động sẽ giữ ở mức thấp, còn 2,2%. Lực lượng lao động có việc làm trong một số ngành sẽ tăng như công nghiệp chế biến chế tạo, vận tải bãi kho, thông tin và truyền thông. Một số ngành sẽ giảm lao động như nông lâm và ngư nghiệp, khai khoáng" - bà Hương nhận định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm