Kiên Giang: 183 tỉ đồng hỗ trợ người dân khó khăn do dịch

Ngày 27-4, UBND tỉnh Kiên Giang huy động 183 tỉ đồng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Trong đó, tiền tạm ứng từ ngân sách tỉnh gần 150 tỉ đồng, 32 tỉ đồng do các huyện, TP sử dụng 50% nguồn dự phòng còn lại của ngân sách huyện, xã.

Các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn của huyện Châu Thành (Kiên Giang) nhận hỗ trợ nhu yếu phẩm từ chính quyền trong đợt dịch bệnh COVID-19. Ảnh: MINH QUÂN

183 tỉ đồng nói trên được tỉnh hỗ trợ cho 182.275 đối tượng thuộc ba nhóm: Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng và đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia...

Ngoài ra, tỉnh đã vận động tổng số tiền và hiện vật với tổng trị giá hơn 22 tỉ đồng trong đợt ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và người dân bị ảnh hưởng do hạn hán xâm nhập mặn.

TP.HCM có 2 ca dương tính lại với virus SARS-CoV-2

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm