Kiểm tra dép ghi chữ Trung Quốc gây nhức chân

Đã yêu cầu Đội QLTT huyện Tuy An kiểm tra các điểm bán giày dép tại chợ Hòa Đa, xã An Mỹ để xác định xuất xứ của loại dép gây ngứa, đau nhức chân theo phản ánh của người dân. Phía dưới đế dép có ba chữ Trung Quốc. Khi cắt những đôi dép này ra, bên trong phần đế dép có chất dẻo, bốc mùi rất khó chịu và nhiều ống nhựa trắng cỡ bằng ruột bút bi, dài hơn 1 cm. Bên trong các ống nhựa có chứa chất bột màu trắng đục.

Một số người dân ở xã An Mỹ cho biết khi mang loại dép nhựa này, gặp lúc trời mưa hay rửa nước thì bị ngứa từ bàn chân lên đầu gối, bên trong cơ và xương đau nhức. “Sợ quá tôi không mang nữa thì vài ngày sau chân không còn bị ngứa, bớt đau nhức” - bà Nguyễn Thị Bảy (thôn Phú Long) cho hay. Theo người dân, tất cả đôi dép trên mua từ quầy bán giày dép của bà L. ở chợ Hòa Đa. Trao đổi với phóng viên, bà L. cho biết mình mua loại dép này từ chợ TP Tuy Hòa (Phú Yên) về bán lại. Tuy nhiên, bà L. không biết nguồn gốc, xuất xứ của những sản phẩm này.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm