VỤ LƯƠNG KHỦNG Ở BỐN CÔNG TY CÔNG ÍCH

Không có dấu hiệu của tham nhũng

aChiều 14-2, trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND TP.HCM cho biết: Liên quan đến kết luận thanh tra và xử lý các sai phạm tại bốn công ty công ích (Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh, Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị, Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Sài Gòn, Công ty TNHH MTV Chiếu sáng Công cộng), ông Lê Hoàng Quân - Chủ tịch UBND TP đã có kết luận và chỉ đạo xử lý nhiều cán bộ liên quan. Đồng thời, chủ tịch UBND TP đã chỉ đạo các công ty trên phải thu hồi hơn 431 tỉ đồng nộp vào ngân sách.

Cụ thể, lãnh đạo UBND TP yêu cầu cơ quan chức năng thu hồi khoản tiền chênh lệch kinh phí hoạt động duy tu năm 2012 đã thanh toán thừa cho bốn công ty do điều chỉnh mức lương tối thiểu từ 2 triệu đồng/tháng xuống còn hơn 1,5 triệu/tháng. Số tiền phải thu hồi là 275,9 tỉ đồng để nộp vào ngân sách TP, hoàn thành trước ngày 26-2-2014.

Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị thu hồi gấp số tiền hơn 155 tỉ đồng (tính đến 31-12-2011) để nộp ngân sách. Số tiền này là khoản lợi nhuận chưa phân phối của hai công ty Chiếu sáng Công cộng và Công trình Giao thông Sài Gòn. Lãnh đạo UBND TP cũng đề nghị kiểm tra, rà soát để xử lý theo quy định khoản tiền hơn 22 tỉ đồng của bốn công ty về các khoản như: thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất, thuế thu nhập cá nhân...

Công nhân Công ty Thoát nước Đô thị đang nạo vét cống. Ảnh: N.ĐỨC

Về việc lãnh đạo UBND TP kết luận không có dấu hiệu cho thấy có hành vi tham nhũng tại bốn công ty trên nên không chuyển vụ việc sang cơ quan công an, trao đổi với PV chiều 14-2, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân cho biết: “Vụ sai phạm tại các công ty công ích, lãnh đạo UBND TP đã quyết liệt xử lý và đã xử lý rất nghiêm cán bộ vi phạm rồi”.

Trước đó, ngày 12-9-2013, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã có thông báo hình thức kỷ luật tám lãnh đạo chủ chốt của bốn công ty công ích sai phạm (khai trừ Đảng hai người, thôi việc hai người, cách chức sáu người). Mới đây, chủ tịch UBND TP cũng đã có các quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo, cách chức đối với năm cán bộ là thành viên hội đồng thành viên - phó giám đốc và kiểm soát viên tại bốn công ty. Cụ thể, bà Trần Thị Bích Thu bị cách chức kiểm soát viên Công ty Công trình Giao thông Sài Gòn; ông Bùi Đức Sơn bị cách chức thành viên HĐTV, kế toán trưởng Công ty Công viên Cây xanh TP; cảnh cáo các ông: Võ Văn Sơn (thành viên HĐTV, Phó Giám đốc Công ty Công trình Giao thông Sài Gòn), Lý Thọ Đắc (thành viên HĐTV, Phó Giám đốc Công ty Thoát nước Đô thị TP); Trần Chiến Thắng (thành viên HĐTV, Phó Giám đốc Công ty Chiếu sáng Công cộng TP).

Như đã đưa, kết luận ngày 26-8-2013 của lãnh đạo UBND TP yêu cầu Công ty Thoát nước Đô thị phải thu hồi hơn 3,2 tỉ đồng (của bảy viên chức quản lý), Công ty Công trình Giao thông Sài Gòn phải thu hồi 554 triệu đồng (của bảy viên chức quản lý), Công ty Chiếu sáng Công cộng phải thu hồi hơn 2,5 tỉ đồng, Công ty Công viên Cây xanh thu hồi gần 1,3 tỉ đồng chi cho viên chức quản lý sai quy định của năm 2011.

NGUYỄN ĐỨC

 

Những giám đốc nhận lương khủng

Kết luận ngày 26-8-2013 của lãnh đạo UBND TP cho thấy lương của viên chức quản lý ở bốn công ty rất khủng, có công ty lương lãnh đạo gấp 40 lần lương công nhân mùa vụ. Cụ thể:

- Công ty Thoát nước Đô thị: Lương giám đốc (năm 2012) 2,6 tỉ đồng/năm, chủ tịch HĐTV 1,6 tỉ đồng/năm, kế toán trưởng 1,67 tỉ đồng/năm.

- Công ty Chiếu sáng Công cộng TP: Lương giám đốc (năm 2012) 2,2 tỉ đồng/năm, chủ tịch HĐTV 2,4 tỉ đồng/năm.

- Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Sài Gòn: Lương giám đốc 856 triệu đồng/năm, chủ tịch HĐTV 853 triệu đồng/năm.

- Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh: Lương giám đốc 759 triệu đồng/năm, chủ tịch HĐTV 691 triệu đồng/năm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm