Khởi tố nguyên phó chủ tịch Mặt trận xã chiếm dụng vốn vay của dân

(nguyên phó chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa; trưởng thôn Phong Hậu, xã Hòa Hội) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Phan Văn Khương đã bị miễn nhiệm chức phó chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, bãi nhiệm đại biểu HĐND xã Hòa Hội, đình chỉ chức vụ trưởng thôn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong hai năm 2011, 2012, trong quá trình làm tổ trưởng tổ vay vốn thôn Phong Hậu, Phan Văn Khương đã chiếm dụng tiền vay, lãi vay hơn 243 triệu đồng của 46 hộ vay Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh huyện Phú Hòa và Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện này. Ngoài ra, lợi dụng danh nghĩa trưởng thôn, Khương còn mượn tiền, vàng của 34 hộ với tổng cộng hơn 1,3 tỉ đồng. Phan Văn Khương đi khỏi địa phương từ đầu tháng 9-2012 đến nay.

T.LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm