Khởi tố nguyên chủ tịch huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền

Cơ quan CSĐT Công an TP đã khởi tố (cho tại ngoại) đối với ông Lê Văn Hiền, nguyên chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khanh, nguyên phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, về tội hủy hoại tài sản. Các ông Phạm Xuân Hoa, trưởng Phòng TN&MT; Phạm Đăng Hoan, bí thư Đảng ủy và Lê Thanh Liêm, chủ tịch UBND xã Vinh Quang, cũng bị khởi tố về tội danh trên nhưng được tại ngoại phục vụ điều tra.  

Khởi tố nguyên chủ tịch huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền ảnh 1

Ông Lê Văn Hiền, nguyên chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng. Ảnh: K.LINH

Ngày 24-11-2011, ông Hiền ký quyết định cưỡng chế thu hồi 19,3 ha đầm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn tại xã Vinh Quang. Ông Hiền cũng ký quyết định thành lập ban chỉ đạo cưỡng chế do ông Khanh làm trưởng ban, đồng thời ký ban hành kế hoạch tổ chức cưỡng chế huy động 102 người tham gia. Ngày 5-1-2012, ông Hiền có mặt tại hiện trường nhưng không kịp thời ngăn chặn việc phá dỡ các công trình xây dựng trên khu đầm của hộ ông Vươn.

Tại cơ quan điều tra, ông Khanh khai chiều 5-1-2012, tại khu vực hiện trường vụ cưỡng chế, ông Hiền và ông Bùi Thế Nghĩa, Bí thư Huyện ủy Tiên Lãng, đã chỉ đạo ông cho phá dỡ căn nhà hai tầng ngoài vùng cưỡng chế. Ông Khanh yêu cầu ông Hiền chỉ đạo bằng văn bản nhưng ông Hiền đã gạt đi. Tuy nhiên, cả ông Hiền và ông Nghĩa đều phủ nhận lời khai của ông Khanh.

K.LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm