Khởi tố kẻ cầm đầu đưa lao động “chui” sang Angola

Như đã đưa tin, anh Nguyễn Công Nguyên (trú phường Nghi Hòa) được Thìn (đứng đầu đường dây) đưa sang Angola bằng đường du lịch rồi ở lại làm việc “chui” với chi phí 6.500 USD vào ngày 7-7-2012. Tháng 3-2012, anh Nguyên bị sốt xuất huyết và tử vong. Vợ anh Nguyên có đơn tố cáo Thìn thì Thìn trốn sang Angola. Vừa qua, khi Thìn về nước, ra khỏi sân bay Nội Bài thì bị công an bắt giữ. Công an tỉnh Nghệ An đang mở rộng điều tra, truy bắt những đối tượng liên quan.

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An cho biết tính đến nay đã có hơn 1.500 người quê Nghệ An đang lao động “chui” ở Angola. Từ đầu tháng 3-2013 đến nay đã có 15 người lao động quê Nghệ An, Hà Tĩnh chết ở Angola, chủ yếu do bị sốt rét ác tính. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Angola, hiện nay Bộ LĐ-TB&XH chưa cho phép bất cứ doanh nghiệp nào được đưa lao động sang làm việc tại Angola.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm