TP.HCM

Khởi công hệ thống cấp nước sạch huyện Cần Giờ

Dự án có tổng chiều dài đường ống chuyển tải hơn 40 km; trạm bơm tăng áp với diện tích gần 30.000 m2. Tổng mức đầu tư 822 tỉ đồng.

Khởi công hệ thống cấp nước sạch huyện Cần Giờ ảnh 1

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng nhiều cán bộ lãnh đạo TP.HCM tại buổi lễ khởi công. Ảnh: H.GIANG

Dự án được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn một nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho toàn huyện Cần Giờ đến năm 2015; giai đoạn hai mở rộng công trình nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước năm 2025. Được biết, nhu cầu sử dụng nước của toàn huyện vào khoảng 44.000 m­­­3/ngày năm 2015 và tăng gấp đôi năm 2025. Sau khi dự án hoàn thành (cuối năm 2010) sẽ đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt cho toàn huyện Cần Giờ đến năm 2020. Trong đó, 100% các hộ dân tại ba cụm đô thị tập trung (xã Bình Khánh; ấp An Nghĩa, xã An Thới Đông; thị trấn Cần Thạnh - Long Hòa) được cung cấp trực tiếp nước sạch; 90% dân tại các khu dân cư nông thôn được cấp nước sạch trực tiếp hoặc gián tiếp.

H.GIANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm