Khánh Hòa có chủ tịch tỉnh mới

Sáng 26-10, tại kỳ họp bất thường, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã bầu ông Lê Đức Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, giữ chức chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. 

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh.

Ông Vinh được 45 trong tổng số 47 đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại kỳ họp tín nhiệm, bầu giữ chức danh trên. Tân chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa năm nay 50 tuổi, quê xã Diên An, Diên Khánh (Khánh Hòa), có trình độ tiến sĩ về kỹ thuật xây dựng. Trước khi được bầu làm chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Vinh từng giữ các chức phó chủ tịch UBND tỉnh, chủ tịch UBND TP Nha Trang, giám đốc Sở Xây dựng. Ông Lê Đức Vinh được bầu giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa hồi cuối tháng 9-2015.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, tân chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cam kết quyết tâm phấn đấu hết mình để lãnh đạo, điều hành bộ máy lãnh đạo chính quyền tỉnh xây dựng Khánh Hòa phát triển về mọi mặt.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh (bên trái) tặng hoa nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng

Cũng tại kỳ họp bất thường nói trên, HĐND tỉnh Khánh Hòa mở đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Chiến Thắng để nghỉ hưu theo chế độ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm