Khách mua Keno tăng trở lại, chủ điểm bán hàng 'mừng rơn'

Trở lại sau thời gian tạm ngưng hoạt động quay số mở thưởng theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đến nay nhiều điểm bán hàng Vietlott đã đông đúc trở lại ngang bằng, thậm chí có nơi còn nhỉnh hơn trước dịch. Đặc biệt, thói quen ngồi “lai rai” chơi Keno của khách hàng đã giúp doanh thu xổ số Vietlott tăng mạnh trở lại.

Doanh số tăng trở lại

Là một trong những đại lý lớn nhất của Vietlott - Công ty TNHH Minh Chính Lottery (đại lý Minh Chính) hiện nay có tổng số gần 70 điểm bán hàng Vietlott. Với hình thức mới mẻ, giải thưởng hấp dẫn, lượng khách hàng tại các điểm bán hàng của đơn vị này tăng mạnh, nhất là từ khi xuất hiện xổ số quay nhanh Keno, loại xổ số hiện chiếm tới hơn 50% doanh số bán Vietlott mỗi ngày của Minh Chính.

Tuy nhiên, theo anh Bảo, đại diện kinh doanh Minh Chính Lottery, kể từ khi xảy ra dịch COVID-19, doanh số bán hàng của hệ thống giảm mạnh, đặc biệt là Keno. Với các loại xổ số khác, khách hàng đến mua rồi về nhà chờ kết quả, trong giai đoạn dịch bệnh (trừ thời gian xổ số ngừng phát hành theo lệnh Thủ tướng Chính phủ), nhiều người vẫn túc tắc ghé mua nhanh rồi về.

Đại lý Minh Chính hiện nay có tổng số gần 70 điểm bán hàng Vietlott

Nhưng riêng với Keno, khách hàng thường ngồi 1-2 tiếng, thậm chí cả ngày liên tục để chơi. Do vậy, khi xảy ra dịch bệnh nhiều người lo sợ tập trung đông người, không dám đến chơi nhiều. Ngay cả sau khi hết lệnh cách ly, hoạt động quay xổ số trở lại bình thường thì nhiều điểm bán hàng vẫn lưa thưa khách.

“Khoảng hơn 1 tháng trở lại đây, khách hàng bắt đầu tăng trở lại, đến thời điểm này về cơ bản các điểm bán hàng đã bình ổn trở lại như trước thời điểm dịch” – anh Bảo cho biết.

Tương tự, anh Lê Phước Đại, chủ điểm bán hàng Vietlott tại xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, Long An rất vui mừng vì sau giai đoạn ảm đạm do dịch bệnh, người chơi đã hào hứng quay trở lại với Keno, doanh số bán hàng thậm chí có ngày còn cao hơn thời điểm trước dịch bệnh.

“Ở chỗ chúng tôi đa phần là khách quen, khách địa phương. Người ta chơi xổ số quen rồi nên nghỉ dịch cũng buồn. Bây giờ tình hình ổn định, nhiều người đã quay trở lại thói quen ngồi lai rai đánh Keno” – anh Đại cho hay.

Niềm vui tận hưởng cảm giác trúng thưởng

Theo ghi nhận, đến thời điểm này đa phần các đại lý xổ số Vietlott đã trở lại hoạt động kinh doanh bình thường như trước dịch.

Ông Tám (67 tuổi), một khách hàng tại TP.HCM cho biết ông là người chơi yêu thích xổ số. Trước đó, ông có thói quen chơi xổ số truyền thống hằng ngày, sau đó là chơi các loại xổ số Vietlott. Kể từ khi có Keno, ông thường đến điểm bán hàng quen ngồi chơi vài tiếng mỗi ngày.

Keno vừa có cơ hội trúng thưởng lớn, vừa có tính giải trí cao

Ông Tám cho biết, xổ số Keno vừa có cơ hội trúng thưởng lớn, vừa có tính giải trí cao, nhất là đối với những người có khá nhiều thời gian rảnh rỗi như ông. Vì thế, trong thời gian các đại lý xổ số nghỉ dịch, nhiều lúc ông cũng thấy buồn, bứt rứt. “Thành thói quen rồi nên không chơi, không được ngồi tính toán con số mình cũng thấy trống trải - ông Tám chia sẻ.

Theo một số người bán hàng, sở dĩ khách hàng có thể duy trì thói quen chơi Keno lâu dài vì loại xổ số này dễ chơi và chỉ 10 phút có kết quả nên nếu người chơi may mắn có thể được tận hưởng ngay cảm giác trúng thưởng.

Trên thực tế, rất nhiều người chơi Keno đã may mắn nhiều lần trúng thưởng giải thưởng giá trị cao. Còn nhớ, ngày 22-3-2020, một khách hàng ở TP.HCM là ông Đông Hải đã trúng giải thưởng cao nhất của Keno trị giá 2 tỉ đồng. Chưa đầy 3 tháng sau, ông Hải tiếp tục trúng thưởng Keno và mang về hơn 181 triệu nữa (đã khấu trừ thuế TNCN)…

“Khách hàng rất hứng thú với Keno, thứ nhất là quay số nhanh 10 phút mỗi lần, người ta có thể vừa chơi, vừa uống cà phê; thứ hai có nhiều hình thức chơi; thứ ba là tỷ lệ trúng thưởng cao… Khách hàng cũng có thể chủ động tính toán mức độ chơi trong ngày, làm sao để hoàn vốn hoặc có lời luôn, hoặc nếu thua thì thua ở mức độ nào sẽ dừng” – anh Bảo, đại lý Minh Chính cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm