Kết quả xét nghiệm 3 mẹ con đi xe đò từ Hải Dương về Nghệ An

Thời gian qua, gia đình chị H. sinh sống ở xã Yết Kiêu (huyện Gia Lộc, Hải Dương). Chiều 23-2, ba mẹ con chị H. rời xã Yết Kiêu rồi bắt xe khách về quê nhà ở xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An.

Chồng chị H. chạy xe máy về sau cũng đã được lấy mẫu xét nghiệm và hiện chưa có kết quả.

Khi ba mẹ con chị H. về đến xã Nghi Phú được đưa đến Trạm Y tế xã để thực hiện cách ly y tế, theo dõi sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm.

Trước đó, ngày 14-2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương đã quyết định thiết lập vùng cách y tế tại nhiều cụm dân cư (có một phần xóm Ngoi, thôn Thượng Bì 2, xã Yết Kiêu).

Kể từ 0 giờ ngày 16-2, toàn bộ tỉnh Hải Dương sẽ thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng trong thời gian 15 ngày.

Ông Hà Văn Trung, Chủ tịch UBND xã Nghi Phú cho biết, khi về đến quê, chồng chị H. có xuất trình một giấy chứng nhận của UBND xã Yết Kiêu cho phép rời khỏi xã.

Nơi ở tại xã Yết Kiêu của gia đình chị H. không thuộc khu vực phải thiết lập cách ly y tế.

Hiện vợ chồng chị H. và hai con đang được cách ly y tế tại Trạm Y tế xã Nghi Phú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm