Kẹt cứng đường vì khai mạc Festival nghề truyền thống Huế

Đêm biểu diễn nghệ thuật khai mạc Festival nghề truyền thống Huế 2015 đã thu hút hàng nghìn người dân Huế cùng du khách đến theo dõi, khiến các tuyến đường dẫn về sân khấu bia Quốc Học kẹt cứng.

Mở đầu chương trình nghệ thuật đêm khai mạc Festival nghề truyền thống Huế 2015 là liên khúc hát múa Rạng rỡ Việt Nam – Lời ru Âu Lạc do nhóm Cỏ lạ, nhóm 5 Dòng kẻ biểu diễn.

Xuyên suốt đêm biểu diễn nghệ thuật là những ca khúc tái hiện hình ảnh về truyền thống lịc sử, con người Việt Nam do các nghệ sĩ đến từ TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế biểu.

Festival nghề truyền thống Huế 2015 đã thu hút các nhà thiết kế đến từ Indonesia, Malaixia, Philippinnes, Myanmar, Thái Lan, Tây Ban Nha đến Huế tham gia.

Bên cạnh đó hơn 150 nghệ nhân tiêu biểu của gần 34 làng nghề trên cả nước; Làng gốm Bát Tràng, Làng thêu Đông Cứu, làng đậu bạc Định Công, Làng mỹ nghệ Chuyên Mỹ, Làng dệt thổ cẩm Mỹ nghiệp, Làng gốm Chăm Bầu trúc, Cơ sở Đất nung Lê Đức Hạ, Dệt lanh Lũng Tiến, Làng lụa Hội An, Tranh dân gian Làng Sình, Pháp Lam Huế, Mây tre Bao La, Mây tre Thủy Lập, Hoa Giấy Thanh Tiên, Mộc Mỹ Xuyên, Gốm Phước Tích, Zèng A lưới, Dệt chiếu Ân Chá A lưới, Kim Hoàn Kế môn, Trúc Chỉ Huế, Diều Huế, Nhang trầm Huế, Nón lá Huế, Thêu Huế, Điêu khắc mỹ nghệ Huế, Sơn son thếp vàng Huế…về tham dự Festival Nghề truyền thống Huế 2015.

Festival Nghề truyền thống Huế 2015 với chủ đề “Tinh hoa Nghề Việt” sẽ diễn ra liên tục, sôi động, ấn tượng trong suốt các ngày từ 28-4 đến 3-5-2015.

Những hình ảnh đêm khai mạc Festival nghề truyền thống Huế 2015:

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TIN BUỒN

TIN BUỒN

(PLO)- Đồng chí Nguyễn Văn Hanh, nguyên Phó trưởng Đoàn Thường trực Đoàn Đại biểu Quốc Hội TP.HCM khoá IX, nguyên Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM qua đời ở tuổi 99.