Hơn 5.000 người đi bộ vì nạn nhân da cam

Chương trình đã thu hút hơn 5.000 người tham gia. Dịp này hội đã trao tặng nhiều phần quà cho người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn.

Những người đi bộ kêu gọi giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam sáng 6-8 tại TP.HCM. Ảnh: H.LAN

Ông Lê Quang Ninh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP, cho biết trong giai đoạn 2011-2016, các cấp hội đã cố gắng huy động nhiều nguồn lực để chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam như trợ vốn sản xuất, tặng nhà tình thương, tặng học bổng cho con em nạn nhân chất độc da cam... Đến nay đã có gần 18.500 lượt người được nhận trợ giúp nhân đạo và nhiều tấm gương đã vươn lên thành công trong cuộc sống.

Cùng ngày, Hội Nạn nhân chất độc da cam TP.HCM đã tổ chức họp mặt nhân 55 năm ngày thảm họa da cam/dioxin ở Việt Nam (10-8-1961 – 10-8-2016). Tại TP.HCM có hơn 20.000 người bị ảnh hưởng chất độc hóa học, nhiều gia đình có ba thế hệ bị mắc bệnh hiểm nghèo. Nhân dịp này hội kêu gọi xây dự án Làng Cam để nuôi dưỡng, điều trị, dạy nghề cho nạn nhân da cam, dự kiến đặt ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm