Hôm nay Sài Gòn nóng 36 độ C, khô hanh

Người dân mua quạt điện chống nóng tại một cửa hàng điện máy trên đường Yersin (Q.1, TP.HCM) - Ảnh: Tiến Long
Người dân mua quạt điện chống nóng tại một cửa hàng điện máy trên đường Yersin (Q.1, TP.HCM) - Ảnh: Tiến Long

Ông Đặng Văn Dũng -phó giám đốc Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết.

Như vậy trong hai ngày liên tục 19 và 20-4, nhiệt độ cao nhất tại TP.HCM luôn ở mức 36 độC,cao hơn 1 - 2 độC so với những ngày trước đó.

Trong khi đó tại một số tỉnh miền Tây ghi nhận nhiệt độ cũng ở mức tương tự như Mộc Hóa (Long An) 36 độC, Cần Thơ 35 độC, Cà Mau 34,5 độC.

Thời tiết oi bức sẽ dịu bớt trong tuần này vì sẽ có nhiều ngày xuất hiện mưa dông, nhiệt độ cao nhất giảm còn ở mức 34 độC.

Tuy vậy, ông Dũng cho rằng mưa không đều về diện và lượng, nơi mưa to nhất có thể đạt 50mm, nơi thấp chỉ vài mm. Mưa giai đoạn này đến 10 ngày đầu tháng 5 gọi là mưa chuyển mùa, thường kèm theo dông, lốc, sấm sét.

Đến nửa tháng 5 trở đi Nam bộ sẽ vào mùa mưa, đầu tiên là các tỉnh phía bắc miền Đông và ven biển miền Tây như: Bình Phước, Càm Mau, Kiên Giang… sau đó lan dần ra các tỉnh khác.

Theo QUANG KHẢI/TTO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm