Hội thảo về nạn buôn bán người

Theo báo cáo của các địa phương, từ năm 2004 - 2010 tại Việt Nam đã xảy ra 1.949 vụ mua bán người với 3.543 đối tượng, lừa bán 4.793 nạn nhân, trong đó tuyến biên giới Việt - Trung chiếm tới 60% tổng số vụ xảy ra, tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, chiếm 10% tổng số vụ, tuyến biên giới Việt - Lào chiếm 6,3% tổng số vụ.

Đại tá Lê Văn Chương, Phó Chánh Văn phòng C56, Bộ Công an cho biết, bọn tội phạm hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi như lợi dụng phụ nữ, trẻ em ở các vùng nông thôn nghèo trình độ học vấn thấp lừa bán cho chủ chứa; lợi dụng địa bàn miền núi vắng vẻ đột nhập vào nhà dân, giết người, bắt cóc trẻ em; lợi dụng sơ hở của pháp luật để nhận con nuôi, thu mua trẻ sơ sinh, nội tạng. 

Nhiều đại biểu tham dự hội thảo nêu thực trạng, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, bọn tội phạm đã lợi dụng thiết lập đường dây tội phạm mua bán người xuyên quốc gia, trong khi quản lý nhà nước ta chưa theo kịp, thiếu các chế tài hình sự, hành chính để phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý triệt để...

Khắc phục tình trạng trên, các cơ quan chức năng cần rà soát, nghiên cứu, tham mưu đề xuất Chính phủ Việt Nam xây dựng ban hành các văn bản pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm mua bán người.
 

 
Theo T.P (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm