Hội Nhà văn TP.HCM mở trại sáng tác tại Phú Yên

Trước khi khai mạc trại, đoàn nhà văn đã đến xã Hòa Trị thắp hương tưởng niệm tại đền thờ Lương Văn Chánh - bậc tiền hiền đã khẩn hoang mở đất lập nên Phú Yên 400 năm về trước; thăm làng Phước Hậu, phường 9, TP Tuy Hòa - nơi nhà thơ, chiến sĩ Trần Vũ Mai viết trường ca nổi tiếng Ở làng Phước Hậu.

Trong thời gian mười ngày ở trại sáng tác, các nhà văn sẽ đi thực tế một số địa phương ở Phú Yên để hoàn thành bản thảo tập truyện ký kỷ niệm Phú Yên 400 năm (1611-2011).

Theo VIỆT TƯỜNG (Tuổi Trẻ)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TIN BUỒN

TIN BUỒN

(PLO)- Đồng chí Nguyễn Văn Hanh, nguyên Phó trưởng Đoàn Thường trực Đoàn Đại biểu Quốc Hội TP.HCM khoá IX, nguyên Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM qua đời ở tuổi 99.