Hội Chữ thập đỏ kêu gọi được 1,4 triệu lượt người trợ giúp

Ngày 23-2, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM đã tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, giai đoạn 2008-2019.

Theo đó, trong 10 năm qua, cuộc vận động trên địa bàn TP.HCM đã thu hút đông đảo người dân tham gia không chỉ trong nước mà còn ngoài nước hưởng ứng, khơi dậy truyền thống dân tộc nhân ái, nghĩa tình, góp phần cùng địa phương trợ giúp người nghèo, từng bước giảm nghèo bền vững.

Cuộc vận động đã huy động được tổng trị giá trên 1.665 tỉ đồng, trong đó chăm lo tại địa phương trên 1.230 tỉ đồng với hơn 1.493.800 lượt người trợ giúp.

Niềm vui của các cụ già tại "bữa ăn người già" do Hội Chữ thập đỏ quận 8 tổ chức. Ảnh: HL

Chương trình đã trợ cấp thường xuyên hơn 140.000 lượt cụ già, hơn 54.600 lượt trẻ em nghèo khuyết tật, mồ côi, người bệnh tâm thần, nan y, hộ dân tộc Chăm nghèo, gia đình nạn nhân chất độc da cam. Bên cạnh đó, đối tượng người già và trẻ em được quan tâm hỗ trợ như: chương trình bữa cơm người già đã hỗ trợ hơn 28.800.000 suất cơm cho các cụ; tặng hơn 11.900 xe lăn, xe đạp; trao tặng hơn 33.000 thẻ bảo hiểm y tế; hỗ trợ phẫu thuật 361 trẻ em bệnh tim bẩm sinh, phẫu thuật mắt miễn phí hơn 59.000 người...

Qua quá trình triển khai, đã có nhiều mô hình chăm lo hỗ trợ các địa chỉ nhân đạo hiệu quả đã được Hội chữ thập đỏ duy trì, phát triển nhân rộng như mô hình hỗ trợ nhà Chữ thập đỏ đã xây dựng hơn 2.600 căn nhà tình nghĩa, tình thương, Chữ thập đỏ, sửa chữa chống dột hơn 1.200 căn nhà...

Xuất phát từ mô hình của Đội thanh niên Chữ thập đỏ quận 3 đi vận động và mang cơm đến các cụ già neo đơn, đến nay mô hình bếp ăn tình thương đã lan tỏa khắp nơi, tập hợp ngày càng nhiều sự chung sức.

Điển hình, Hội Chữ thập đỏ quận Tân Bình đã vận động và phối hợp với các phường tổ chức hoạt động bếp ăn tại cơ sở, đến nay đã có 7 bếp ăn hoạt động thường xuyên, cung cấp trên 100.000 suất ăn miễn phí/năm. Hội chữ thập đỏ Thiện Tâm (quận 11) hàng ngày cung cấp 1.200 suất ăn đến các bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện...

Ngoài ra, Hội chữ thập đỏ TP còn vận động tổ chức DAIL (Hàn Quốc) xây tặng và hỗ trợ kinh phí duy trì hoạt động bếp ăn tình thương tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (2008-2015), phường Tân Hưng, quận 7 (2016 đến nay) với mỗi ngày 120 suất ăn. 

Niềm vui của những người nông dân khi nhận bò ở huyện Bình Chánh. Ảnh: HL

Mô hình ngân hàng bò trao tặng 370 con bò trong và ngoài TP giúp người dân giảm nghèo thiết thực và xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, mô hình trợ cấp học tập dù mới triển khai được 3 năm nhưng đã lan tỏa, tạo sự đồng thuận, góp phần chăm lo mang tính bền vững.

Mỗi năm, mô hình đã trợ cấp hàng năm cho 150 học sinh, sinh viên 6 triệu đồng, giúp các em an tâm tiếp tục đến trường cho đến khi hoàn thành khóa học.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm