Hoàn lưu "siêu bão" gây mưa giông khắp miền Bắc

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, trưa hôm qua 23/9, sau khi đi sâu vào đất liền khu vực phía Đông tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tiếp tục giảm sức gió rồi tan dần. Tuy nhiên, hoàn lưu bão còn gây mưa to và ảnh hưởng đến toàn miền Bắc nước ta, gây mưa rào và giông rải rác tại hầu khắp các địa phương, trong đó có Hà Nội

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ chiều và đêm mai (25/9) còn có thêm một đợt gió mùa đông bắc tràn về, kết hợp với đới gió mùa sẽ tiếp tục gây mưa rào khắp miền Bắc, khiến nền nhiệt giảm mạnh, trời chuyển se lạnh.

Sau khi bão số 8 đi qua các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, cơ quan khí tượng vẫn phát đi cảnh báo về lũ quét, sạt lở đất xảy ra ở vùng núi, ngập úng vùng trũng, đồng bằng các tỉnh như Nghệ An, Kon Tum...

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 24/9 như sau:

Phía tây Bắc bộ, từ chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ,  cao nhất 30 - 33 độ.

Phía đông Bắc bộ, có mưa rải rác; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Khu vực Hà Nội, chiều tối có mưa rào và rải rác có giông; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ,  cao nhất 28 - 31 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ,  cao nhất 30 - 33 độ.

Tây Nguyên, có mưa rào và có nơi có giông; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ,  cao nhất 27 - 30 độ.

 Nam Bộ, có mưa rào và rải rác có giông; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ,  cao nhất 28 - 31 độ.

Theo Phạm Thanh (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm