Hoa đào đất Bắc bung nở rực rỡ hút khách Sài thành

Cơn mưa bất chợt vài ngày trước rồi ngay sau đó là nắng nóng khiến những cành đào bung nở rực rỡ cả một góc công viên Gia Định. Đây là một trong những điểm bán hoa đào nhiều nhất tại TP.HCM.

Hoa đào đất Bắc bung nở rực rỡ giữa tiết trời nắng ấm miền Nam. Ảnh: NGUYỄN TRÀ.

Song điều đó không làm mất đi vẻ đẹp của loài hoa mang phong vị Tết phương Bắc- hoa đào. Khác với không khí trầm lắng ở những gian hàng như quất, mai, vạn thọ,... số lượng người tới tham quan ở gian hàng hoa đào sôi động hơn hẳn. 

Theo người bán ở đây, hoa đào có nguồn gốc là đào Nhật Tân, với giá giao động từ vài trăm đến vài triệu đồng. Nếu chỉ chọn chưng vài ba ngày Tết, người dân có thể chọn đào cành, vài ba trăm ngàn đã có cành đào đẹp. 

Đào có nhiều dáng, thế để người mua lựa chọn. Ngay từ những ngày đầu chợ hoa mở cửa, nhiều người đã lựa chọn mang về chưng Tết.

Ngoài công viên Gia Định, nếu muốn mua đào bạn có thể tới một vài địa điểm khác như: Công viên 23-9, Công viên Lê Văn Tám, công viên Hoàng Văn Thụ...

Nhưng một trong những lưu ý quan trọng đặc biệt đó là dù mua ở đâu thì cũng đừng quên quy tắc 5k để bảo vệ chính mình và những người thân trong mùa dịch COVID-19 đó là: khẩu trang- khử khuẩn- khoảng cách- không tập trung- khai báo y tế.

Dưới đây là một số hình ảnh hoa đào phương Bắc khoe sắc hút khách tham quan thưởng lãm:

Những cây đào, cành đào đã bán sẽ treo mảnh giấy nhỏ ghi "Bán rồi" để tránh nhầm lẫn và mất thời gian. Ảnh: NGUYỄN TRÀ.

Gặp trời nắng nóng, những búp đào đồng loạt bung nở. Ảnh: NGUYỄN TRÀ.

Đào phương Bắc rực rỡ một góc công viên Gia Định ngày cận Tết. Ảnh: NGUYỄN TRÀ.

Nhiều người yêu hoa đã đến lựa mang về từ những ngày đầu chợ hoa mới mở. Ảnh: NGUYỄN TRÀ.

Hoa đào được ví là sứ giả mùa xuân của đất Bắc. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Mang khẩu trang đi mua đào để bảo vệ bản thân và gia đình. Ảnh: NGUYỄN TRÀ.

Một góc công viên tấp nập người tới tham quan, mua đào. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Hoa đào được các tiểu thương giới thiệu có nguồn gốc từ đào Nhật Tân. Ảnh: NGUYỄN TRÀ.

Những gian hàng cây kiểng: quất, vạn thọ, khá trầm lắng, còn gian hàng đào lại khá sôi động. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TIN BUỒN

TIN BUỒN

(PLO)- Đồng chí Nguyễn Văn Hanh, nguyên Phó trưởng Đoàn Thường trực Đoàn Đại biểu Quốc Hội TP.HCM khoá IX, nguyên Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM qua đời ở tuổi 99.