Hàn Quốc xem xét tăng tiếp nhận lao động Việt Nam

Theo ông Nam, trong tháng 3, đoàn công tác của Bộ LĐ-TB&XH đã có cuộc làm việc với đại diện Bộ Lao động, Bộ Tư pháp Hàn Quốc về đưa lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc.

Phía Hàn Quốc đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc làm giảm tỉ lệ lao động Việt Nam hết hạn hợp đồng bỏ trốn tại Hàn Quốc. Năm 2012, khoảng 58% lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp ở Hàn Quốc, đến năm 2015 có thời điểm tỉ lệ này giảm xuống 31%. Trước đó, phía Hàn Quốc đã hạn chế nhận lao động Việt Nam vì quá nhiều lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp ở nước này. Hạn ngạch tiếp nhận tối đa lao động Việt Nam sang làm việc trong năm 2016 chỉ 3.500 người. Sắp tới, nếu ký được biên bản bình thường hóa này thì sẽ có thêm nhiều cơ hội cho lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm