Hai trẻ sơ sinh bị người nhà bỏ trên núi

Cụ thể cháu Đào Hữu Lộc (bốn tháng tuổi, con anh Đào Văn Cát và chị Nguyễn Thị Thành) và cháu Trần Việt Đức (ba tháng tuổi, con anh Trần Văn Nga và chị Đào Thị Thái Hoa) do cha mẹ muốn các cháu dễ nuôi nên đã đem bỏ trên núi theo tập tục. Tuy nhiên, do không có sự trao đổi giữa các thành viên trong gia đình nên mới gây ra chuyện hiểu nhầm là các cháu bị bắt cóc.

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ngày 7-5, trong lúc cả gia đình đi dự đám tang nhà hàng xóm, chị Hoa ru hai cháu Lộc và Đức ngủ để tranh thủ nấu cơm trưa. Đến khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, chị Hoa hốt hoảng khi không thấy hai cháu Lộc, Đức nên hô hoán. Hàng xóm đi tìm kiếm, phát hiện hai cháu bị cạo trọc đầu bỏ nằm giữa trời nắng trên phiến đá núi sau nhà chị Hoa. Ngay sau đó, cán bộ trạm y tế xã đã đến chăm sóc hai cháu.

C.MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm