Hai trẻ sơ sinh bị cạo trọc đầu, bỏ trên núi

Hiện cơ quan Công an huyện Hoài Ân đang tích cực điều tra, truy tìm hung thủ gây ra vụ bắt cóc hai trẻ sơ sinh rồi đem bỏ trên núi, gây chấn động dư luận tại xã Ân Phong của huyện này. Hai bé là Đào Hữu Lộc (bốn tháng tuổi) và Trần Việt Đức (ba tháng tuổi). Lộc và Đức là anh em con cô con cậu ruột.

Trước đó, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, trong lúc gia đình đi dự đám tang nhà hàng xóm, chị Đào Thị Thái Hoa (mẹ của cháu Đức) cho Lộc và Đức ngủ rồi tranh thủ nấu cơm trưa. Hơn một giờ sau, chị Hoa phát hiện hai cháu mất tích nên hô hoán mọi người đi tìm. Các cháu sau đó được tìm thấy ở trên núi phía sau nhà trong tình trạng bị cạo trọc đầu và nằm giữa trời nắng.

C.MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm