Hai người chết do uống rượu ngâm thuốc cây rừng

Theo ông Nhà, trưa ngày 21-12, có 3 người dân ở thôn TùngLâu, xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương, rủ nhau uống rượu ngâm cây rừng chữa dạ dày. Cả ba sau đó bị ngộ độc nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Bác sĩ Phạm Hồng Việt, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Mường Khương, cho biết thêm: Bệnh viện tiếp nhận 3 bệnh nhân trên vào lúc 11h40 cùng ngày. Qua khám nghiệm lâm sàng ban đầu xác định hai người đã chết trên đi là anh Nông Văn Lợi (sinh năm 1971) và anh Lục Bình Xuân (sinh năm 1966), cùng trú thôn Tùng Lâu, xã Tung Chung Phố.

Bệnh nhân còn lại là Hà Văn Bình (sinh năm 1969), trú ở tổ 4, phường Thống Nhất, thành phố Lào Cai, bị ngộ độc nhẹ hơn, có thể do uống ít rượu hơn. Anh này chỉ sau mấy tiếng đồng hồ đã qua cơn nguy kịch và được xuất viện.

Qua vụ việc này, bác sĩ Phạm Hồng Việt cảnh báo mọi người khi uống rượu cần cẩn trọng với các loại cây rừng ngâm ủ trong rượu; đồng thời không được lạm dụng các loại mật động vật để pha chế vào rượu uống.

Theo Phạm Ngọc Triển (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm