Hà Tĩnh phát hiện thêm 1 nữ bệnh nhân 17 tuổi mắc COVID-19

Tối 3-4, Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh có báo cáo nhanh hoạt động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, trong ngày 3-4, tỉnh Hà Tĩnh phát hiện thêm một trường hợp dương tính với COVID-19 (SARS-CoV-2).

Đó là bệnh nhân PTHT (17 tuổi, trú huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) được cách ly tập trung tại huyện Thạch Hà. Trước khi về nước, cô gái này có ở cùng BN210.

Khu cách ly đặc biệt tại BV đa khoa Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh). 

Hiện tại bệnh nhân T. đang được cách ly, điều trị tại BV đa khoa Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện miền núi Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Qua điều tra dịch tễ học ghi nhận 58 trường hợp F1 (đã lấy 34 mẫu xét nghiệm, 25/34 mẫu âm tính lần 1, các trường hợp khác đang chờ kết quả), 236 F2; hiện tại đang tiếp tục xác định nhóm F1, F2 liên quan đến ca bệnh.

Như vậy, hiện nay tại BV đa khoa Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đang điều trị cách ly cho ba bệnh nhân gồm: Bệnh nhân T., BN210 (quê Hà Tĩnh) và BN146 (17 tuổi, quê huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân trên ổn định, không sốt, không ho, không khó thở. Các trường hợp F1 và F2 có sức khỏe ổn định.

Tại Hà Tĩnh đang cách ly tại bệnh viện 87 người, cách ly tập trung cho 7.000 người. Ngành y tế tỉnh Hà Tĩnh cũng đang hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 14 ngày cho 8.187 người. Hiện tại các trường hợp này sức khỏe đều ổn định.

Ngày 3-4, có 475 người hoàn thành cách ly tập trung 14 ngày tại tỉnh Hà Tĩnh. UBND tỉnh quyết định chưa bàn giao 475 công dân trên về các địa phương mà tiếp tục cho cách ly thêm một thời gian ngắn nữa để tiến hành xét nghiệm, sàng lọc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm