Huế:

Hạ thủy con tàu vỏ gỗ đầu tiên từ vốn vay theo nghị định 67

Chiếc tàu được đóng gần 3 tháng nay với khối lượng gần 100m3 gỗ kiền, dài 22 mét, trở thành chiếc tàu “67” có công suất 700CV, tổng kinh phí  trên 7 tỷ đồng.

"Gần hai mươi năm gắn bó với nghề biển, vươn khơi xa bờ tôi chỉ muốn có một tàu công suất thật lớn ra ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa để đánh bắt hải sản. Nay nhờ nghị định 67 của chính phủ, tôi mới hoàn thành được giấc mơ của mình. Tàu gỗ mang số hiệu TTH-91667 có công suất 700CV sẽ cùng tôi và các bạn tàu vươn khơi đến ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa để đánh bắt hải sản trong năm nay", anh Chinh phấn khởi khi chiếc tàu được hạ thuỷ cho biết.

Với việc chiếc tàu gỗ vay vốn theo nghị định 67 của ngư dân Chinh hạ thuỷ, đã mở đường cho ngư dân khác mạnh dạn trong việc đóng mới, cải hoán tàu thuyền theo nghị định 67 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 Hạ thủy con tàu vỏ gỗ đầu tiên từ vốn vay theo nghị định 67 ảnh 1

Đưa tàu vỏ gỗ trước lúc hạ thủy ra biển.

 Hạ thủy con tàu vỏ gỗ đầu tiên từ vốn vay theo nghị định 67 ảnh 2

Thủ tục đưa tàu hạ thủy.

 Hạ thủy con tàu vỏ gỗ đầu tiên từ vốn vay theo nghị định 67 ảnh 3

Tàu hạ thủy an toàn, sẵn sang vươn khơi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm