Hà Nội: Thưởng tết cá nhân dự báo gần 90 triệu đồng

Như vậy, mức trung bình khối DN FDI có mức thưởng tết âm lịch là 3.750.000 đồng/người. Đứng thứ hai là khối DNTN có mức thưởng đạt 3,7 triệu đồng/người. Tiếp đến là khối công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và DN có cổ phần, vốn góp của Nhà nước có mức thưởng tết âm lịch trung bình là 3,3 triệu đồng/người. Đứng cuối là khối các DN có cổ phần, vốn góp của Nhà nước có mức thưởng tết âm lịch trung bình là 3.450.000 đồng/người.

Trước đó, Bộ LĐ-TB&XH đã có văn bản gửi các tỉnh, thành trong cả nước yêu cầu báo cáo nhanh tình hình tiền lương, nợ lương năm 2015 và kế hoạch thưởng tết cho người lao động ở các DN trên địa bàn trong dịp tết. Thời hạn báo cáo về Bộ LĐ-TB&XH trước ngày 30-12-2015.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TIN BUỒN

TIN BUỒN

(PLO)- Đồng chí Nguyễn Văn Hanh, nguyên Phó trưởng Đoàn Thường trực Đoàn Đại biểu Quốc Hội TP.HCM khoá IX, nguyên Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM qua đời ở tuổi 99.