Hà Nội rét 10 độ C, vùng núi miền Bắc có băng giá

Tin báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, sáng sớm nay (3/1) lại có thêm một đợt không khí lạnh tăng cường về miền Bắc, ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ, gây mưa và mưa nhỏ cho các tỉnh phía đông Bắc Bộ.

Nền nhiệt tại miền Bắc đã ở ngưỡng thấp, có thêm không khí lạnh tăng cường càng hạ sâu. Tại một số địa phương vùng núi cao như Sa Pa, Sìn Hồ, Mẫu Sơn… nhiệt độ hạ dưới 5 độ C và có thể xuất hiện băng giá. Trời rét đậm, rét hại.

Vùng đồng bằng Bắc bộ, trong đó có Hà Nội, cũng chìm sâu trong mưa rét, nhiệt độ thấp nhất chỉ còn 10 độ C, trời rét đậm, rét hại. Dự báo đợt rét này còn kéo dài 1-2 ngày tới.

Theo chuyên gia, sau khi tràn qua miền Bắc, không khí lạnh cũng sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ, trời rét đậm.

Ở vịnh Bắc Bộ, khu vực bắc và giữa biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động.

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 3/1 như sau:

Phía tây Bắc bộ, có mưa nhỏ rải rác, trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng băng giá; nhiệt độ thấp nhất 9 - 12 độ, có nơi dưới 7 độ, cao nhất 14 - 17 độ, có nơi 19 - 21 độ.

Phía đông Bắc bộ, ngày có mưa, mưa nhỏ; đêm có mưa vài nơi, trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng có băng giá; nhiệt độ thấp nhất 9 đến 12 độ, vùng núi 5 - 8 độ, cao nhất 13 - 16 độ.

Khu vực Hà Nội, ngày có mưa và mưa nhỏ, đêm có mưa vài nơi. trời rét đậm, rét hại; nhiệt độ thấp nhất 10 - 13 độ, cao nhất 13 - 16 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có nơi mưa vừa, trời rét, phía bắc rét đậm; nhiệt độ thấp nhất 11 đến 14 độ, phía nam 14 -17 độ, cao nhất 15 - 18 độ, phía nam 19 - 22 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ, phía nam 22 - 25 độ, cao nhất 24 - 27 độ, phía nam 28 - 31 độ.

Tây Nguyên, ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ, cao nhất 26 - 29 độ.

Nam Bộ, ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Theo Phạm Thanh (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm