Hà Nội: Bắn pháo hoa tại 30 điểm mừng tết Bính Thân

Theo đó, Hà Nội sẽ triển khai bắn pháo hoa tại 30 điểm bắn, với 31 trận địa pháo tại trung tâm các quận, huyện, thị xã trên toàn địa bàn. 

Trong đó có sáu trận địa bắn pháo hoa tầm cao tại các điểm: trước Bưu điện Hà Nội (quận Hoàn Kiếm), Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng), vườn hoa Nguyễn Hoàng Tôn (quận Tây Hồ), Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) và Thành cổ Sơn Tây (thị xã Sơn Tây) và 25 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp tại: bờ hồ Hoàn Kiếm (trước cửa báo Hà Nội Mới) và trung tâm các quận, huyện trên địa bàn. 

Thời gian bắn từ 0 giờ 00  đến 0 giờ 15 ngày 8-2-2016 (tức ngày 1-1 năm Bính Thân).

Theo UBND TP Hà Nội, toàn bộ nguồn kinh phí bắn pháo hoa được huy động từ nguồn xã hội hóa, do các doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ. Trước đó vào đầu tháng 1-2016, UBND TP Hà Nội đã có văn bản giao Sở KH&ĐT và các đơn vị liên quan kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp tự nguyện ủng hộ, đóng góp, đảm bảo nguồn kinh phí tổ chức bắn pháo hoa phục vụ tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm