Giao thông ngày tết: Không có ùn tắc, đua xe trái phép

Tính từ ngày 9 đến 14-2 (ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 tết) tại địa bàn TP.HCM xảy ra chín vụ TNGT (giảm 10% so với thời điểm cùng kỳ năm 2012) làm chết tám người và bị thương hai người. Trong đó, có nhiều trường hợp nạn nhân tự té do uống rượu bia dịp tết.

  Ngày 14-2, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết từ 29 đến mùng 4 tết có 341 ca cấp cứu vào bệnh viện tự khai do TNGT, trong đó có 45 ca chấn thương sọ não.

Nhiều trường hợp bệnh nhân nhập viện tự khai do TNGT.

  Theo thống kê của BV Đa khoa Quảng Ngãi, từ ngày 29 đến mùng 4 tết, bệnh viện tiếp nhận khoảng 600 bệnh nhân đến khám, điều trị bệnh, trong đó có 11 trường hợp ngộ độc thức ăn, 43 trường hợp đánh nhau, 188 trường hợp bị TNGT (trong đó có 11 ca chấn thương sọ não). Từ ngày 29 tết đến mùng 5 tết Quý Tỵ, toàn tỉnh Quảng Ngãi xảy ra bốn vụ TNGT, làm chết ba người, bị thương hai người.

Theo báo cáo nhanh của Ban An toàn Giao thông tỉnh Bình Định: Từ ngày 9 đến ngày 14-2, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 11 vụ TNGT, làm chết bảy người và bị thương 16 người; so với cùng kỳ năm 2012, số vụ TNGT có giảm. Dịp tết, các lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 1.074 trường hợp vi phạm giao thông. Trong đó các lỗi chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định và sử dụng rượu bia vượt quá nồng độ quy định…

LÊ XUÂN - LUẬN NGỮ - XUÂN VINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm