Đắk Nông:

Xử phạt 6 trường lạm thu

Tiếp đó, Sở chỉ đạo các phòng giáo dục rà soát việc thực hiện nghiêm túc các khoản được phép thu trong trường học theo đúng quy định của UBND tỉnh.

Riêng đối với trường THCS và THPT Lê Duẩn ở huyện Đắk Glong, nơi xảy ra hiện tượng “bắt phụ huynh ký giấy khất nợ” mà báo Tiền Phong đã phản ánh, hiện các cá nhân, tập thể đã làm xong kiểm điểm và báo cáo, tường trình.

Sở sẽ cân nhắc đưa ra các biện pháp xử phạt, chấn chỉnh phù hợp trong thời gian tới.

Theo Hoàng Thiên Ngân (Tiền Phong)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm