Tuyển sinh lớp 10: Căng thẳng vào trường tốp trên

Sáng 19-5, Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố số liệu ban đầu về số lượng học sinh (HS) đăng ký ba nguyện vọng (NV) trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2014-2015. Căn cứ số liệu này, từ nay đến hết ngày 24-5, phụ huynh và HS có thể cân nhắc để xin điều chỉnh lại  NV ưu tiên cho phù hợp và nộp tại trường THCS mà HS đang theo học.

Theo kế hoạch tuyển sinh của Sở GD&ĐT, năm học tới 107 trường THPT công lập trên địa bàn TP sẽ tuyển khoảng 61.000 HS vào lớp 10 cả khối chuyên và không chuyên, cao hơn năm học trước gần 3.000 HS. Trong khi đó, đến thời điểm này có hơn 74.000 HS đăng ký dự thi khiến cuộc đua vào trường công lập sẽ căng thẳng hơn. Mặt khác, đây là năm đầu tiên TP.HCM thực hiện thi tuyển vào lớp 10 tại 24 quận, huyện nên nhiều trường đăng ký chỉ tiêu cao hơn năm trước từ vài chục thậm chí cả trăm chỉ tiêu. Do vậy số lượng HS đăng ký dự thi vào những trường này cũng tăng cao.

 
Học sinh tranh thủ ăn cơm chiều trước khi vào lớp ôn thi tại Trường Trần Đại Nghĩa, TP.HCM năm 2014. Ảnh: ĐNT

Từ số liệu thống kê ban đầu cho thấy tỉ lệ chọi NV1 tăng đều tất cả trường, ở những trường tốp trên vẫn thuộc mức cao nhất như THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Nguyễn Thượng Hiền , THPT Gia Định… Riêng ở NV2 và 3, số HS đăng ký nhiều cũng là các trường thuộc tốp giữa khiến cơ hội vào các trường này của các em ít nhiều sẽ có cạnh tranh mạnh. Cao nhất là THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa với 1.918 hồ sơ (chỉ tiêu 765); hay THPT Nguyễn An Ninh, tuyển 675 chỉ tiêu, đăng ký NV1 chỉ 489 hồ sơ nhưng NV2 và 3 lần lượt là 1.233 và 1.537 hồ sơ…

Trong khi đó, một số trường giữ hoặc giảm chỉ tiêu nhưng tỉ lệ HS đăng ký NV1 vẫn rất cao khiến tỉ lệ chọi có thể lên đến 1-5. Cụ thể Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tuyển 660 chỉ tiêu nhưng có đến 3.066 HS đăng ký, THPT Trần Phú tuyển 900 nhưng có 2.010 HS đăng ký, THPT Marie Curie giảm còn 675 chỉ tiêu nhưng có đến 1.058 HS đăng ký, còn NV2 và 3 lần lượt là 1.720 và 1.222 hồ sơ…

PHẠM ANH

(Mời bạn đọc xem toàn bộ thống kê NV ban đầu kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trên trang điện tử plo.vn)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm