Tuyển sinh đầu cấp tại Q.Phú Nhuận, TP.HCM

Mầm non: Bắt đầu tuyển sinh từ ngày 1 - 10.7 theo phân tuyến học sinh (HS) ở phường nào học tại trường mầm non phường đó.

Trường Sơn Ca 14 nhận trẻ P.13, 14; Trường mẫu giáo Hương Sen nhận học sinh trong toàn quận.

Lớp 1: Các trường tiểu học tuyển sinh từ ngày 1.7 theo phân tuyến như sau: Trường tiểu học Sông Lô nhận HS P.1 đến P.3; Cổ Loa (P.4); Cao Bá Quát (P.5); Đông Ba (P.7); Hồ Văn Huê (P.9); Đặng Văn Ngữ (P.8, 10, 11); Vạn Tường (P.11, 12); Nguyễn Đình Chính (P.12, 15, 17); Phạm Ngọc Thạch (P.10, 14); Chí Linh (P.10, 13); Trung Nhất (P.1, 2, 15, 17); Lê Đình Chinh (P.8, 9, 15, 17).

Các trường có lớp tăng cường (TC) tiếng Anh là: Trường tiểu học Nguyễn Đình Chính, Trung Nhất, Hồ Văn Huê, Cổ Loa, Chi Lăng, Đông Ba, Phạm Ngọc Thạch, Lê Đình Chinh.

Lớp 6: Tuyển sinh từ ngày 15.6 theo phân tuyến sau: Trường THCS Cầu Kiệu nhận HS P.1, 2, 15, 17; Độc Lập (P.3 đến P.5); Ngô Tất Tố (P.10 đến P.15); Sông Đà (P.9 và HS tạm trú đã học lớp 5 tại Q.Phú Nhuận); Châu Văn Liêm (P.5 và HS tạm trú đã học lớp 5 tại Q.Phú Nhuận); Ngô Mây (P.8 và HS tạm trú đã học lớp 5 tại Q.Phú Nhuận).

Năm trường THCS Độc Lập, Sông Đà, Châu Văn Liêm, Ngô Mây, Ngô Tất Tố tiếp nhận HS chương trình TC tiếng Anh có điểm toàn năm từng kỹ năng từ 6 trở lên của Trường tiểu học Trung Nhất, Hồ Văn Huê, Nguyễn Đình Chính, Cổ Loa.

Ngoài ra, các Trường THCS Sông Đà, Ngô Mây, Châu Văn Liêm sẽ tổ chức khảo sát khả năng học ngoại ngữ cho những HS được phân tuyến có nguyện vọng theo học lớp TC tiếng Anh với điều kiện điểm năm lớp 5 hai môn tiếng Việt và toán đạt loại giỏi.

Phân tuyến như sau: Trường THCS Sông Đà (P.9 và HS tạm trú tại Q.Phú Nhuận thường trú tại Q.Gò Vấp); Châu Văn Liêm (P.1, 2, 7 và HS tạm trú tại Q.Phú Nhuận thường trú tại Q.Bình Thạnh); Ngô Mây (P.8, tạm trú tại Q.Phú Nhuận thường trú tại các quận còn lại trừ Q.Bình Thạnh, Gò Vấp).

Theo B.Thanh (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm