Truyện Kiều vào đề văn lớp 10 chuyên Trung học Thực hành

Đề Văn được nhiều thí sinh đánh giá vừa sức, không quá khó.

Đề thi môn Văn vào lớp 10 chuyên trường Trung học Thực hành, Đại học Sư phạm TP.HCM. Ảnh: ÁNH NGUYỆT

Tự tin với bài làm của mình, Nguyễn Văn Trường Khang, học sinh trường THCS Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình cho biết, đề văn năm nay tương đối vừa sức. Tuy nhiên phần nghị luận văn học ra bài Truyện Kiều ở học kì 1 nên có nhiều bạn cảm thấy khó ở câu này. 

 Riêng em thấy khó ở phần nghị luận xã hội vì đề tương đối lắt léo ở chỗ hỏi can đảm nhưng can đảm thể hiện ở nhiều khía cạnh. Dù vậy, với bài làm của mình, em có thể đạt trên 7 điểm".

Thí sinh rạng ngời sau khi kết thúc môn ngữ Văn vào chiều 19-7. Ảnh: ÁNH NGUYỆT

Tương tự, Nguyễn Ngọc Hà My, học sinh Trường THCS Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình chia sẻ: “Đề văn dễ, vừa sức với em. Em nghĩ mình sẽ được trên 8 điểm”.

Cùng suy nghĩ, Nguyễn Phương Nam, trường THCS Nguyễn Trường Toản, quận 1 cho rằng, đề văn năm nay vừa tầm với học sinh, khá hợp lý. Em đoán đề sẽ ra văn học trung đại nên việc đề ra Truyện Kiều khiến em không quá bất ngờ.

Ngày mai thí sinh tiếp tục thi môn Anh cơ bản vào buổi sáng, còn chiều thi các môn chuyên.

Năm học 2020-2021, Trường Trung học Thực hành, ĐH Sư phạm TP.HCM tuyển 190 học sinh lớp 10 phổ thông và 105 học sinh lớp 10 chuyên.

Đối với lớp 10 thường, trường tuyển sinh theo Sở GD&ĐT TP.HCM (học sinh đăng ký nguyện vọng như những trường THPT khác) với chỉ tiêu là 190 học sinh.

Đối với lớp 10 chuyên, trường tuyển sinh ba lớp chuyên với tổng chỉ tiêu 105 học sinh. Trong đó, chuyên toán (35 học sinh), chuyên văn (35 học sinh), chuyên tiếng Anh (35 học sinh).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm