Trường Đại học Quốc tế công bố điểm trúng tuyển thi năng lực

Theo đó, kỳ thi có 3.573 thí sinh dự thi với 8.554 bài thi. Điểm thi cao nhất và là thủ khoa vào trường theo phương thức này là em Nguyễn Thành Tâm (Bình Dương) với số điểm 198,4 điểm cho hai môn toán và vật lý.

Theo thống kê từ nhà trường, điểm trúng tuyển vào trường cao nhất thuộc về ngành Logistics và quản lý cung ứng với điểm số là 164.

Được biết, năm 2019 trường ĐH Quốc tế tuyển sinh theo 6 phương thức. Trong đó, phương thức dùng kết quả thi đánh giá năng lực do trường tự tổ chức có chỉ tiêu cao nhất với 30% tổng chỉ tiêu.

Điểm trúng tuyển của từng ngành cụ thể như sau:

 Trường Đại học Quốc tế công bố điểm trúng tuyển thi năng lực ảnh 2

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm