Trải nghiệm thú vị ở Công viên Sài Gòn Safari - Củ Chi

Chương trình "Trải nghiệm Khoa học nông nghiệp" tại công viên Sài Gòn Safari - Củ Chi được Thảo Cầm Viên Sài Gòn xây dựng trên tổng diện tích 50ha, gồm 3 chủ đề về trải nghiệm trồng rau, trồng hoa, kiểng và trồng cây thủy canh. 

Các đại biểu cắt băng khánh thành khu vực trải nghiệm Khoa học nông nghiệp tại công viên Sài Gòn Safari - Củ Chi 

Theo ông Phạm Văn Tân, Giám đốc Thảo Cầm viên Sài Gòn, chương trình trải nghiệm này sẽ tạo cơ hội cho học sinh được tham quan, phân biệt các loại thực vật (hoa, kiểng, rau...), phân biệt các loại đất (đất hoa màu, đất hoang hóa, đất bị sói mòn...).

Ngoài ra, các em học sinh sẽ tự tay mình trồng, chăm sóc một số loại hoa, kiểng, rau qua các khâu: làm đất, gieo hạt, chăm sóc và thu hoạch. Đồng thời được tham gia xây dựng mô hình trồng rau, mô hình không gian xanh gia đình, trên cơ sở đó học sinh áp dụng phát triển vườn rau và không gian xanh phù hợp với gia đình của mình. 

Một số hình ảnh trải nghiệm thú vị trong một ngày của học sinh trường THPT Lê Quý Đôn (Biên Hòa, Đồng Nai): 

Học sinh học cách lắp ráp mô hình trồng rau 

Mô hình tưới PEC 

Mô hình tưới nhỏ giọt 

Tham quan mô hình trồng rau, phân biệt các loại đất, các loại rau được trồng và rau dại

Vô đất chuẩn bị trồng rau muống

Bón phân hữu cơ và vô cơ 

Chia rãnh 

Gieo hạt 

Thu hoạch rau 

Vui mừng mang thành quả về nhà... 

Vườn thú nho nhỏ đang dần hình thành tại đây  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm