Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 trên PLO

Cách tra cứu điểm thi rất đơn giản: Phụ huynh, học sinh chọn tỉnh/thành phố, bấm số báo danh. Sau đó nhấn nút tìm kiếm sẽ ra điểm số của mình. 

Cách báo điểm: Cột điểm 1 là Văn, cột điểm 2 là ngoại ngữ, cột điểm 3 là Toán, cột điểm 4 là môn chuyên. 

PLO sẽ cập nhật điểm thi sớm.

Từ ngày từ 13 đến 15-6, thí sinh sẽ làm đơn phúc khảo và nộp tại trường THCS đang học. Ngày 14-6, công bố điểm chuẩn chuyên.

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh 10 năm 2019. Ảnh: HOÀNG GIANG

Dự kiến ngày 19-6, Sở sẽ công bố kết quả chấm phúc khảo. Ngày 10-7 công bố điểm chuẩn vào lớp 10 thường.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 ở TP.HCM có 80.327 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 74.180 thường và 6.147 chuyên. Thế nhưng thực tế số thí sinh tham dự kỳ thi là 79.609, trong khi đó chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của các trường THPT công lập là 67.299 học sinh.

Ngay sau khi Sở GD&ĐT TP.HCM công bố dữ liệu điểm, PLO sẽ cập nhật điểm thi cho toàn bộ thí sinh.

Mời phụ huynh và học sinh xem điểm thi lớp 10 TẠI ĐÂY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm