TP.HCM triển khai dạy mỹ thuật theo phương pháp Đan Mạch

Theo đó, Sở yêu cầu tất cả các giáo viên dạy Mỹ thuật phải nghiên cứu nội dung hiện hành, xây dựng lại kế hoạch dạy học cho học sinh theo phương pháp mới của Đan Mạch. 

Ảnh minh họa. Nguồn: giaoducthoidai

Trong đó, giáo viên phải bám sát các nguyên tắc như: tăng cường dạy học hợp tác nhưng coi trọng cá thể hóa học sinh; phát triển năng lực của trẻ (toán học, âm nhạc, vận động, ngôn ngữ…) trong quá trình dạy; áp dụng các phương pháp như vẽ mẫu biểu đạt, vẽ trang trí theo nhạc, tạo dáng, xé dán…; …

Để thực hiện được phương pháp này, các giáo viên phải tận dụng, sử dụng linh hoạt các đồ dùng dạy học sẵn có ở trường hoặc địa phương. Đồng thời hướng dẫn học sinh sưu tầm các vật liệu sẵn có, đồ dùng đã bỏ đi tại địa phương như giấy báo, lịch cũ, dây điện, dây thép…để sử dụng trong việc học thêm đa dạng. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm