TP.HCM: Điểm chuẩn lớp 10 chuyên tăng cao

Sau một tuần chấm thi, chiều 22-6, Sở GD&ĐT TP.HCM đã chính thức công bố điểm thi của gần 69.000 TS dự thi tuyển sinh vào lớp 10 trong hai ngày 11 và 12-6 vừa qua.

Nhiều thí sinh đạt điểm tuyệt đối

Như chúng tôi đã dự báo, phổ điểm kỳ thi năm nay cao hơn nhiều so với năm ngoái. Số thí sinh (TS) được điểm tuyệt đối ở các môn thi khá nhiều. Trong đó, cao nhất là môn ngoại ngữ, khối chuyên có đến 762 em được 10 điểm tuyệt đối, khối 10 thường có 368 em. Kế đến là môn toán, khối 10 thường có 37 em đạt điểm 10 và khối 10 chuyên có 205 em đạt mức 10 điểm. Riêng môn văn cao nhất là 9 điểm và cả lớp thường và chuyên có đến 21 em đạt 9 điểm.

Đánh giá điểm thi năm nay, ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết điểm thi lớp 10 năm nay tăng rõ rệt, nhất là môn văn, chưa có năm nào số học sinh (HS) đạt điểm trên trung bình cao như năm nay, đến gần 82% HS. Ở môn tiếng Anh cũng có đến 67% HS đạt điểm trên trung bình, chứng tỏ năng lực tiếng Anh của HS đã được nâng lên rõ rệt. Môn toán cũng có 76% HS đạt điểm trên trung bình. Theo thầy Đạt, điều này cũng thể hiện khá rõ ở điểm chuẩn vào khối 10 chuyên năm nay cũng tăng so với năm ngoái.

HS dự kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM hôm 11 và 12-6 vừa qua. Ảnh: P.ANH

Điểm chuẩn chuyên tăng 0,25-1,5 điểm

Chiều cùng ngày, Sở GD&ĐT TP cũng đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên và trường chuyên. Theo đó, so với năm ngoái, điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên năm nay tăng nhẹ, từ 0,25 đến 1,5 điểm. Trong đó Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong là trường có điểm chuẩn vào các lớp chuyên cao nhất TP.

Cụ thể, cao nhất là lớp 10 chuyên hóa với 42,5 điểm ở nguyện vọng 1 và 43,5 điểm ở nguyện vọng 2, tăng 1,5 điểm so với năm trước. Kế đến là lớp 10 chuyên sinh học với 40,75 điểm ở nguyện vọng 1 và 41,75 điểm ở nguyện vọng 2. Riêng điểm chuẩn lớp 10 không chuyên ở Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong là 26,25 điểm ở nguyện vọng 3 và 27,25 điểm ở nguyện vọng 4. Và ở Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, khối không chuyên lấy 25,75 điểm ở nguyện vọng 3 và nguyện vọng 4 là 26,75 điểm.

Ở những trường chuyên khác cũng tương tự. Nếu như năm ngoái Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền lấy điểm chuẩn cao nhất ở lớp chuyên văn là 36,5 điểm thì năm nay đã tăng lên 37,25 điểm ở nguyện vọng 1, lớp chuyên Anh cũng tăng đến 1,5 điểm lên thành 37 điểm.

Theo đó, HS trúng tuyển trường chuyên phải nộp hồ sơ nhập học từ ngày 23-6 đến 16 giờ ngày 25-6 tại trường THPT đã trúng tuyển. Hồ sơ gồm: Học bạ cấp THCS (bản chính); bản sao khai sinh hợp lệ; giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS (tạm thời). Sau thời gian trên, TS không nộp hồ sơ nhập học thì trường sẽ xóa tên trong danh sách trúng tuyển.

Theo nhận định của một số giáo viên, mặt bằng điểm thi năm nay cả ở khối chuyên và thường đều khá cao so với mọi năm. Số em đạt điểm từ 7 trở lên cao rõ rệt và ngược lại, số em ở mức điểm thấp không quá nhiều. Điều này cho thấy có thể đề thi năm nay ra “nhẹ” hơn và HS cũng được ôn tập kỹ lưỡng hơn. Như thế, tính qua số điểm tổng xét tuyển của các em từ 30 điểm trở lên rất lớn nên có thể điểm chuẩn vào lớp 10 thường sẽ tăng rõ rệt so với năm ngoái, có thể tăng từ 0,5 đến 2 điểm, nhất là những trường tốp trên.

Được biết toàn TP.HCM có 68.932 TS dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017. Trong đó có gần 6.500 TS dự thi vào lớp, trường THPT chuyên. Chỉ tiêu vào lớp 10 công lập thường là hơn 60.000 em và khoảng 2.300 chỉ tiêu vào lớp 10 chuyên.

______________________________

TS bắt đầu nộp đơn phúc khảo từ ngày 22 đến 24-6 tại trường phổ thông nơi các em đang học lớp 9, không giới hạn môn phúc khảo và TS không phải nộp lệ phí. Ngày 29-6 sẽ công bố kết quả phúc khảo và dự kiến ngày 11-7 sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT.

(Mời tra cứu điểm thi và điểm chuẩn trên http://plo.vn/giao-duc/)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm