TP.HCM: 1 thí sinh bị đình chỉ vì mang điện thoại di động

Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết tại buổi họp báo sau kỳ thi THPT quốc gia vào trưa 26-6.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, tại cuộc họp báo.

Cụ thể, trong lúc làm bài thi môn văn tại điểm thi Trường THPT Hàn Thuyên (quận Phú Nhuận, TP.HCM), thí sinh NVH (học sinh Trường Hàn Thuyên) bị giám thị phát hiện mang theo điện thoại di động vào phòng thi. Ngay lập tức thí sinh bị hai cán bộ coi thi lập biên bản, đình chỉ thi và mời học sinh cùng phòng thi chứng kiến.

Những môn thi còn lại, thí sinh H. cũng bị đình chỉ, không được dự thi. Đây là thí sinh duy nhất tại TP.HCM bị đình chỉ thi do vi phạm quy chế thi. 

Cũng theo ông Hiếu, tổng số thí sinh đăng ký thi THPT tại TP là 78.332 thí sinh. Trong ngày thi đầu tiên, môn văn 78.017 thí sinh, vắng 315 thí sinh. Môn toán 77.918 thí sinh, vắng 414 thí sinh.

Ngày 26-6, buổi sáng thi bài thi tổ hợp KHTN, môn vật lý vắng 184 thí sinh trong tổng số thí sinh dự thi là 48.926; môn hóa dự thi 49.228, vắng 213 thí sinh; môn sinh 49.141 thí sinh dự thi, vắng 153. Chiều cùng ngày, 69.411 thí sinh dự thi môn ngoại ngữ, vắng 354 thí sinh.

Sáng 27-6, môn sử có 27.941 thí sinh đăng ký dự thi, vắng 202 thí sinh; môn địa dự thi 27.088, vắng 180 thí sinh; môn giáo dục công dân dự thi 22.918, vắng 84 thí sinh.

Theo ông Hiếu, không có cán bộ vi phạm quy chế thi, còn về thí sinh, có một thí sinh duy nhất vi phạm quy chế thi ở môn văn như trên. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm