Toàn cảnh tuyển sinh lớp 6, 10 tại TP.HCM

Lớp 6: Không tổ chức thi tuyển (trừ Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa). Ưu tiên cho học sinh (HS) thường trú trên địa bàn nếu đủ điểm tuyển. Xét tuyển bắt đầu từ ngày 16-6 và công bố kết quả đồng loạt vào ngày 15-7.

Thi tuyển vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, trường phát đơn dự tuyển vào ngày 6-6 và nhận hồ sơ từ ngày 11 đến 14-6 đối với HS đã hoàn thành bậc tiểu học tại TP.HCM và đạt học lực giỏi. Trường tuyển 360 HS, thi môn tiếng Việt, tiếng Anh và toán (điểm các bài thi đều tính hệ số 1).

Lớp 10 THPT công lập: Thi tuyển ba môn toán, ngữ văn và môn thứ ba (sẽ công bố vào ngày 10-5) trong hai ngày 21 và 22-6. Từ ngày 2 đến 15-5, phụ huynh, HS tìm hiểu về xét tốt nghiệp THCS, thi tuyển vào lớp 10 và nộp hồ sơ tại trường phổ thông nơi học lớp 9. Ngày 19-5, Sở GD&ĐT công bố số liệu tổng hợp ban đầu về số HS đăng ký dự thi vào từng trường. Từ ngày 19 đến ngày 24-5, phụ huynh và HS có thể xin điều chỉnh nguyện vọng ưu tiên và nộp tại trường phổ thông nơi học lớp 9 (sau khi đã tham khảo số liệu tổng hợp toàn TP).

Lớp 10 chuyên hai trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (500 chỉ tiêu, 15 lớp), THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (280 chỉ tiêu, tám lớp).

Bảy trường THPT có tuyển lớp chuyên gồm Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định, Nguyễn Hữu Huân tuyển năm lớp chuyên với chỉ tiêu 175 mỗi trường; Nguyễn Hữu Cầu, Trung Phú, Củ Chi tuyển bốn lớp chuyên với chỉ tiêu 140 mỗi trường và Mạc Đĩnh Chi tuyển sáu lớp chuyên với chỉ tiêu 210. Bảy trường này tuyển HS chuyên nhưng vẫn có chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 THPT bình thường theo ba nguyện vọng ưu tiên.

HS xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp 6, 7, 8 từ khá trở lên; tốt nghiệp THCS loại giỏi. HS tốt nghiệp THCS tại TP.HCM nộp hồ sơ tại trường phổ thông nơi học lớp 9 cùng thời gian nộp hồ sơ thi tuyển vào lớp 10 THPT. HS tốt nghiệp THCS ở các tỉnh khác được tham gia dự tuyển vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và nộp hồ sơ tại trường này từ ngày 20 đến ngày 24-5. Thi tuyển ngày 21 và 22-6 bốn môn ngữ văn, ngoại ngữ, toán và môn chuyên.

Lớp 10 các trường ngoài công lập: Sở GD&ĐT quy định các trường chỉ thực hiện theo phương thức xét tuyển, không tổ chức thi tuyển dưới bất cứ hình thức nào. Từ ngày 15-8 đến ngày 25-10 nếu trường có nhận thêm HS vào lớp 10 (hợp lệ) thì lập danh sách bổ sung và gửi về Sở để được duyệt danh sách và cấp mã số HS. Tuyệt đối không nhận thêm HS mới sau ngày 25-10 (riêng trường hợp chuyển trường thì thực hiện theo quy định hiện hành).

Thông tin chi tiết xem thêm trên Pháp Luật TP.HCM Online tại địa chỉ: http://plo.vn.

Q.DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm