Tổ chức ngày Pháp luật trong ngành giáo dục

Với chủ đề “Toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các hoạt động diễn ra trong thời gian hai tháng, bắt đầu từ ngày 1-10 đến hết ngày 30-11; trong đó tập trung cao điểm trong tuần lễ từ ngày 3 đến 9-11.

Mục đích tổ chức ngày Pháp luật nhằm góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; góp phần tạo chuyển biến mới về chất trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến nhà giáo, người học, cán bộ quản lý trong ngành giáo dục. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Hiến pháp, các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục.

QA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm