Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh dự lễ khai giảng Trường ĐH Luật TP.HCM

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đánh trống khai giảng năm học 2014-2015 tại Trường ĐH Luật TP.HCM. Ảnh: ĐP

Tại lễ khai giảng, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh cho biết, từ nay đến năm 2020, cả nước cần bổ sung thêm khoảng 20.000 cán bộ pháp luật cho các cơ quan tư pháp địa phương và cho ngành tòa án.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đề nghị, nhà trường không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới và nhu cầu cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế.

GS-TS Mai Hồng Quỳ, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM, cho biết trường có cơ sở đào tạo luật với quy mô lớn trên 16.000 sinh viên ở 3 bậc đào tạo, gồm: cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ. Từ năm 1996 đến nay, trường đã cấp bằng cử nhân cho khoảng 40.000 sinh viên, hàng ngàn thạc sĩ luật và nhiều tiến sĩ luật.

Riêng năm học 2014-2015, có 1.548 sinh viên trúng tuyển làm thủ tục nhập học trên tổng số 1.500 chỉ tiêu, đạt tỷ lệ 103,2%. Ngoài ra, trường đã mở các lớp đào tạo cử nhân luật ở hầu hết các tỉnh miền Trung, miền Đông và Tây Nam bộ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm