Thông tin mới vụ cô giáo phạt học trò tự tát

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Nguyễn Thị Hồng Yến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Văn Ơn (quận Tân Bình, TP.HCM), cho biết khi nhận được đơn phản ánh của phụ huynh, ban giám hiệu nhà trường đã tiến hành xác minh ngay sự việc.

Khi biết đó là sự việc có thật, trường đã yêu cầu cô giáo NTT ngưng ngay việc này, đồng thời tạm đình chỉ công tác giảng dạy của cô T. 15 ngày để xác minh và xử lý sự việc.

Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, nơi xảy ra sự việc cô giáo NTT phạt học trò tự tát. Ảnh: MT

“Nhà trường sẽ làm theo đúng quy trình và xử lý kỷ luật theo đúng quy định của luật viên chức”, bà Yến khẳng định.

Cũng theo bà Yến, từ khi cô T. phải nghỉ dạy, việc học của lớp 5/2 bị xáo trộn. Trong thời gian này hiệu trưởng cũng như hiệu phó phải phụ trách việc đứng lớp để đảm bảo việc học cho học sinh.

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, trong giờ học mặc dù cô T. đã nhắc nhở nhưng nhiều học sinh vẫn nói chuyện riêng trong giờ học. Chính vì thế, cô T. đã phạt học sinh bằng cách bắt các em nói chuyện riêng tự tát vào mặt mình. Theo đó, em thứ nhất sẽ tự tát mình hai cái, em thứ hai tự tát bốn cái, các em tiếp theo phải cộng thêm hai cái… 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm