Thi tốt nghiệp THPT: Môn Văn có 2 điểm 10

Sáng 27-8, Bộ GD&ĐT đã công bố phổ điểm 9 môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 từ ngày 8 đến 10-8.

Theo đó, môn Ngữ văn, 63 tỉnh thành có tổng số thí sinh dự thi 830764. Số bài thi bị điểm liệt (từ 1 trở xuống) là 119 bài, chiếm 0,01%.

Phổ điểm môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. 

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 75.779, tương đương 9%. Điểm số thí sinh đạt nhiều nhất là 7. Điểm trung binh môn ngữ văn là 6,62. Điểm trung vị là 6,75.

Đặc biệt, môn Ngữ văn năm nay cả nước có 2 thí sinh đạt điểm 10.

Hai thí sinh đạt điểm tuyệt đối có điểm số các môn khác cũng khá cao. Đó là 2 em có số báo danh 25006XXX và XXX12152

Điểm thi tốt nghiệp THPT của thí sinh có số báo danh 25006XXX

Điểm thi tốt nghiệp THPT của thi sinh có số báo danh XXX12152

Năm 2020, hơn 900.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, tăng hơn 13.500 em so với năm ngoái. Trong đó, hơn 643.000 thí sinh đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng.

Đây là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT bị lùi hơn một tháng và chia làm 2 đợt do dịch COVID-19.

Đợt 1 đã diễn ra từ ngày 8 đến 10-8. Đợt thứ 2 sẽ diễn ra ngày 3 và 4-9 dành cho 26.000 thí sinh ở Đà Nẵng, một số nơi ở Quảng Nam, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) và thí sinh F0, F1,F2 sẽ dự thi đợt hai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm