Thí sinh “than“: Đề hóa khó!

Thí sinh “than“: Đề hóa khó! ảnh 1
Thí sinh tại điểm thi Trường ĐH Sư phạm Hà Nội sau phần thi môn hóa học kỳ thi THPT quốc gia 2016 chiều 3-7. Ảnh: PHI HÙNG

Từ điểm thi Trường ĐH Sư phạm Hà Nội bước ra, em Hoàng Công Hiếu làm bài thi mã đề 951: “Mấy câu cuối tương đối khó, em không chắc mình làm đúng". Hiếu chỉ tự tin mình đạt được mức điểm trên trung bình một chút.

Thí sinh Nguyễn Thị Thủy cho biết đề thi năm nay khó hơn năm ngoái và có sự phân hóa rõ rệt, 30 câu đầu tương đỗi dễ dàng vượt qua. Nhưng từ câu 30 trở đi khó dần đều. Theo nhận định của Thủy thì đây là những câu dành cho những học sinh có học lực khá trở lên. Chính vì vậy thí sinh này không tự tin đưa ra được số điểm mình đã sẽ dành được đối với môn thi này. 

Theo Phan Văn Khải, trong đề thi vật lý năm nay, nếu thí sinh nào không tinh ý, rất dễ làm nhầm, bởi trong bài có câu số đếm thí sinh rất dễ "bị lừa". Cũng giống quan điểm của các bạn thí sinh thi môn vật lý, từ khoảng câu thứ 25 trở đi mức độ khó tăng dần. Khải tự tin mình làm được từ 6,5 điểm trở lên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm