Thí sinh đăng ký tuyển sinh ĐH, CĐ giảm là điều đáng mừng

Cụ thể, theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, năm nay số lượng thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia giảm hơn so với năm trước từ 10%-15%. Số lượng thí sinh đăng ký tuyển sinh ĐH, CĐ từ kết quả kỳ thi THPT quốc gia cũng ít hơn năm ngoái.

Đây cũng là điều đáng mừng. Bởi thí sinh nào thấy đủ năng lực học đại học thì học tiếp, thí sinh nào không đủ năng lực thì học nghề và làm việc theo sự phân công của thị trường lao động.

Thí sinh đăng ký tuyển sinh ĐH, CĐ giảm là điều đáng mừng ảnh 1
Số lượng thí sinh đăng ký tuyển sinh ĐH, CĐ từ kết quả kỳ thi THPT quốc gia giảm hơn so với năm trước từ 10% đến 15%.

Hiện tại, Bộ đang rà soát hết danh sách thí sinh chuyển về các cụm thi để đánh số báo danh. Năm nay cụm thi sẽ phân tán đều trong cả nước. Do vậy công tác tổ chức thi sẽ nhẹ nhàng hơn so với năm ngoái.

Bộ đã cử các trường ĐH có uy tín về địa phương để hỗ trợ. Số lượng thí sinh ít nên cũng không gặp khó khăn như năm ngoái.

Được biết theo kế hoạch kỳ thi THPT quốc gia diễn ra từ ngày 1-7 đến ngày 4-7 tới. Cả nước có 70 cụm thi ĐH và 50 cụm thi địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm